Nước Anh dự định cấm nhập khẩu tất cả các loại lông thú khi rời EU

Ngày đăng: 09/10/20

Theo Glamour Magazine, việc mua bán lông thú sẽ bị cấm ở Anh trong thời gian đây. Chính quyền thông báo họ đang lên kế hoạch cấm bán đồ lông thú khi Anh rời khỏi thị trường EU vào 01/01/2021 tới đây.

Lệnh cấm bao gồm tất cả các loại lông thú, trừ việc dùng cho hoạt động tín ngưỡng hay mua bán lông thú cũ. 

Đây là động thái được dẫn dắt bởi Bộ trưởng Bộ Môi trường, Thực phẩm và Nông thôn Zac Goldsmith, người chịu trách nhiệm về quyền động vật,từng mô tả việc buôn bán lông thú là “một trong những hoạt động tồi tệ nhất của con người.”

Vị hôn thê của Boris Johnson, Carrie Symonds, hay biểu tình dữ dội vì quyền động vật, cũng đã lên tiếng về quan điểm của cô ấy về lông thú, nói bất kỳ ai muốn mua lông thú là “bệnh hoạn” và các thương hiệu quần áo “dở hơi” khi bán nó.

Hiện tại, nhiều thương hiệu thời trang đã dùng lông thú giả cho bộ sưu tập của mình. Nữ hoàng Anh cũng sẽ không diện lông thú khi xuất hiện trong thời gian tới đây khi mà người chuẩn bị trang phục cho bà viết trong quyển The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe rằng Nữ Hoàng sẽ diện lông thú giả nếu xuất hiện trong sự kiện vào thời tiết lạnh. 

Giám đốc điều hành Hiệp hội Nhân đạo Quốc tế Vương quốc Anh, Claire Bass cho biết về tin tức cấm bán lông thú: “Chúng tôi hoan nghênh các dấu hiệu cho thấy chính phủ Anh đang thực hiện nghiêm túc các lời kêu gọi công khai về lệnh cấm bán lông thú, bởi vì đó là điều mà đại đa số công dân Anh muốn, và là việc cần làm nhất quán về mặt đạo đức và chính trị. Vương quốc Anh đã cấm nuôi thú lấy lông cách đây hai thập kỷ, chính vì đây là một ngành kinh doanh tàn nhẫn, vì vậy chúng tôi không thể để tiếp tục bán lông thú của hàng triệu động vật đang đau khổ ở nước ngoài.”

Thực hiện: Côn Quân

Theo Glamour Magazine