Tom Ford Xuân Hè 2019: Tạo ra những gì mà khách hàng muốn mặc

Ngày đăng: 11/09/18

Mở màn tuần lễ thời trang ứng dụng mùa Xuân Hè 2019 tại thành phố New York, thương hiệu Tom Ford đã cho giới thiệu bộ sưu tập mới của mình, tuy đa phần chỉ là những gam màu trầm tối như đen, trắng, tông màu da và tím nhạt. Tuy nhiên thay vì mang nặng cảm giác ảm đạm, nhà thiết kế đã dẫn dắt mọi người vào không gian tuyệt đối sang trọng, gợi cảm và phảng phất tính điện ảnh qua những bản nhạc nền được lồng ghép đầy kịch tính.

Những anh chàng hay cô nàng của Ford luôn mang nét đẹp của sự quyến rũ và gợi cảm. Những chiếc váy xếp nếp (đăng ten) trên đầu gối, váy da kết hợp cùng áo nịt ngực cắt trong lụa satin, ren, hay chiếc áo khoác Power, áo jacket safari tái cấu trúc qua huyền thoại “Le Smokings” được xử lý từ chất liệu da cá sấu nhân tạo như gợi lại một thời hoàng kim của nhà thiết kế tài hoa Yves Saint Laurent. Và đối với trang phục nam giới, Ford kết hợp bộ tuxedo với áo sơ mi và áo len đồng điệu  tông màu, hoặc khoác bằng một chiếc áo choàng tối màu chất liệu vải mỏng giống như nguyên bản phong cách của anh.

Các người mẫu trên đường băng có các ngôi sao như Gigi Hadid, Kaia Gerber và Joan Smalls trong những chiếc váy tua rua (fringed dress), các bản in hoa văn động vật, những mẫu áo khoác thập niên 80 với miếng đệm vai cá tính và luôn trụ vững đôi bàn chân trên đôi gót cao mũi nhọn. Để phù hợp với thiết kế quyến rũ, nghệ sĩ trang điểm Diane Kendal đã lấy cảm hứng từ làn da sáng, lông mày và đôi mắt kohl-rimmed.

Mọi thứ được giữ tương đối nhẹ nhàng, sau đó tập trung nhấn mạnh vào đôi mắt, lót bằng bút chì tối và trau chuốt thêm mascara chải theo chiều hướng lên. Tiếp theo là một lớp đánh nhũ bóng pha trộn dọc theo dưới đáy mắt rồi ngược về phía lông mày. Nhà tạo mẫu tóc Orlando Pita còn tăng thêm món phụ kiện là khăn tông màu trung tính.

Tom Ford tâm sự: “Tôi cảm nhận rằng, thời trang bằng cách nào đó đã bị đánh mất đi bản ngã một chút, và ngày nay nó rất dễ dàng chạy theo tiếng gọi “xu hướng”. Những khái niệm mang tính “xu hướng” vô tình làm mất đi mối liên hệ thời trang ở người phụ nữ và đàn ông. Tôi chỉ muốn tạo ra những thứ mà họ muốn thực sự mặc. Tôi chỉ muốn làm cho đàn ông và phụ nữ cảm thấy đẹp hơn và trao quyền cho họ với một cảm giác tự tin. Một cảm giác biết rằng họ sẽ trông hoàn hảo, cũng như sau đó có thể tự trình bày bản thân mình cho thế giới qua cách thức lựa chọn quần áo”.

Thực hiện: Phong

Ảnh: Vouge