Những điểm nhấn không thể bỏ lỡ tại Tuần lễ thời trang Thượng Hải sắp tới

Ngày đăng: 24/03/24

Khi màn đêm buông xuống trên bầu trời Thượng Hải, ánh đèn sân khấu Tuần lễ Thời trang Thượng Hải (SHFW) mùa Thu/Đông 2024, khởi đầu từ ngày 25 tháng 3, bắt đầu tỏa sáng, hứa hẹn một mùa mới đầy kỳ vọng. Thành phố này, với ngành công nghiệp quần áo và trang phục chiếm một phần tư doanh số bán lẻ xã hội năm qua, không chỉ khẳng định vị thế dẫn đầu trong làng mốt toàn cầu mà còn là nơi hình thành những xu hướng thời trang mới.

Liu Min, phó giám đốc Ủy ban Thương mại Thành phố Thượng Hải, chia sẻ: “Sau cơn bão đại dịch, SHFW không chỉ tái khẳng định sức hút của mình mà còn đánh dấu sự trỗi dậy mạnh mẽ của thị trường tiêu dùng.” Với một loạt các show diễn thời trang, triển lãm độc đáo và diễn đàn thảo luận, SHFW không chỉ là nơi tụ hội của những tên tuổi lớn trong ngành mà còn là bệ phóng cho những tài năng mới.

Một thiết kế đến từ thương hiệu Le Fame

Đáng chú ý nhất, Le Fame và Mithworld sẽ là hai thương hiệu khai mạc và bế mạc cho sự kiện thời trang kéo dài trong tám ngày này. Le Fame, với phong cách vintage lãng mạn, dự kiến sẽ tái hiện vẻ đẹp nữ tính của Thượng Hải qua một lăng kính hiện đại. Mặt khác, Mithworld sẽ đưa chúng ta vào một hành trình ẩm thực với bộ sưu tập Thu/Đông 2024 lấy cảm hứng từ móm ăn dim sum truyền thống của Trung Quốc.

Dàn sao sáng của sự kiện còn bao gồm những tên tuổi lớn như siêu mẫu Trung Quốc Lü Yan với thương hiệu Comme Moi và Judy Hua, cả hai đều được biết đến với phong cách thiết kế tinh tế và thanh lịch. Bên cạnh đó, những tài năng mới nổi như Xiao Li và Louis Shengtao Chen cũng không kém phần chú ý, sẵn sàng chinh phục sàn diễn với những BST đầy màu sắc và sáng tạo.

Trong không gian nghệ thuật độc đáo của Bund Source, Lễ hội Nghệ thuật Thời trang Tiên phong Labelhood một lần nữa khẳng định vị thế là điểm hẹn của sự sáng tạo và tinh thần tiên phong, với chủ đề năm nay là “Return to Truth”. Đây sẽ là sân khấu nơi 16 nhà thiết kế trẻ sẽ trình làng những tác phẩm đột phá, đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp của họ. Sự kiện năm nay tụ hội những cái tên đang làm mưa làm gió trên thị trường thời trang trẻ như Assignments, Shushu/Tong, và Xander Zhou, phản ánh sức sống và khát khao đổi mới không ngừng của thế hệ mới. Labelhood, tổ chức ươm mầm cho những tài năng thời trang, không chỉ mở rộng tầm ảnh hưởng trong nước mà còn vươn ra toàn cầu, minh chứng qua mối quan hệ hợp tác với Harrods tại London trong dịp Tết Nguyên đán.

Cơ hội kinh doanh gọi mời

SHFW không chỉ giới hạn ở những màn trình diễn trên sàn catwalk, mà còn mở rộng sang các hoạt động thương mại và sự kiện tại năm điểm nổi bật của thành phố. Các không gian triển lãm lớn như Trung tâm Nghệ thuật West Bund và Trung tâm Triển lãm Thượng Hải sẽ là nơi tổ chức các showroom như OnTimeShow, Tube, và The Mode Shanghai. Đây là cơ hội để giới mộ điệu khám phá những xu hướng mới trong thời trang và xu hướng váy cưới.

Năm nay, SHFW cũng chào đón sự tham gia của các thương hiệu quốc tế. Dion Lee từ Úc sẽ trình diễn bộ sưu tập mới ngoài lịch trình thông thường. Hơn nữa, Mytheresa, một nền tảng bán lẻ trực tuyến cao cấp, đang hợp tác với Courrèges, thương hiệu thời trang Pháp, để tổ chức một triển lãm đặc biệt mang tên “The legacy & future of Courrèges: reimagining historical codes” hứa hẹn mang đến cái nhìn mới mẻ về thời trang. Buổi trưng bày độc quyền này sẽ được tổ chức tại Fotografiska ở Thượng Hải, mang đến cho khách tham quan cơ hội khám phá gốc rễ lịch sử và hướng đi tương lai của các bộ sưu tập Courrèges. Triển lãm sẽ giới thiệu những lựa chọn từ bộ sưu tập sắp tới Courrèges x Mytheresa, cung cấp cái nhìn trước về những sản phẩm sắp ra mắt của thương hiệu.

Thúc đẩy thời trang bền vững

Ngoài ra, trong những năm gần đây, SHFW còn dành sự quan tâm đến thời trang bền vững thông qua các diễn đàn chuyên nghiệp và triển lãm. Ví dụ, diễn đàn khai mạc M SPACE sẽ có sự tham gia của các nhà lãnh đạo đầu ngành, như Thierry Andretta, CEO toàn cầu của Mulberry, để thảo luận về các giải pháp thời trang thân thiện với môi trường.

Đặc biệt, vào ngày 23 tháng 3, Nền tảng Đổi mới Tiêu dùng Bền vững R.I.S.E sẽ giới thiệu các thiết kế ấn tượng từ “Rise Up Sustainable Fashion Design Challenge”, một cuộc thi dành cho các nhà thiết kế trẻ. Các tác phẩm được chọn sẽ sau đó được trưng bày tại Xintiandi, một trong những điểm nhấn của Tuần lễ Thời trang Thượng Hải, nhấn mạnh cam kết của sự kiện đối với việc bảo vệ môi trường.

Hơn nữa, sự kiện cũng sẽ chứng kiến sự trở lại của chương trình The Next dành cho các sinh viên tốt nghiệp, nhằm mục đích tạo cầu nối giữa giáo dục và nhu cầu thực tế của thị trường. Các thiết kế từ sinh viên của Đại học Donghua, Học viện Nghệ thuật Trung Quốc và Đại học Soochow sẽ được trình làng, cùng với một sự kiện đặc biệt từ Istituto Marangoni Shanghai nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập.

Đổi mới số hoá và thu hút khách quốc tế

Năm nay, Tuần lễ Thời trang Thượng Hải còn đặt mục tiêu mở rộng khán giả thông qua các hoạt động số hóa như trình diễn thời trang kỹ thuật số và phát trực tiếp, hợp tác với Douyin. Sự kiện này phản ánh sự năng động của ngành thời trang tại Thượng Hải, kết hợp giữa truyền thống và đổi mới, đồng thời đề cao giá trị bền vững. Với chương trình đa dạng các buổi trình diễn và hoạt động, Tuần lễ Thời trang năm nay hứa hẹn sẽ khẳng định lại vị thế của Thượng Hải trong làng thời trang quốc tế.

Tuy nhiên, việc thu hút khách nước ngoài vẫn là thách thức. Mặc dù Trung Quốc đã mở cửa biên giới từ năm ngoái, lượng khách du lịch quốc tế vẫn chưa trở lại mức trước đại dịch, đặc biệt là ở các thành phố lớn như Thượng Hải. Hệ thống ví điện tử của Trung Quốc là rào cản đối với khách nước ngoài khi hầu hết các cơ sở kinh doanh đều sử dụng thanh toán di động và thiếu tiền mặt.

Để thúc đẩy sự phát triển của các nhà thiết kế trẻ và sự kiện thời trang tại Trung Quốc với khán giả toàn cầu, Thượng Hải cần xem xét việc tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách thông qua cơ sở hạ tầng và hệ thống thanh toán thân thiện với khách du lịch.

Thực hiện: Heidi Trương

Theo Jingdaily

Nguồn ảnh: Shanghai Fashion Week