10 nhà thiết kế tài năng Châu Á đáng chú ý năm 2024

Ngày đăng: 17/02/24

Từ Mark Gong, người đã thiết kế trang phục cho Jennie và Rosé của Blackpink đến Chris Habana, người có Beyoncé là khách hàng của mình, đây là những tài năng châu Á tiếp theo đáng chú ý.

Dựa vào các sự kiện thời trang của tháng 1 vừa qua – cả Men’s Fashion Weeks tại Paris và Milan cũng như Haute Couture Week tại Paris – năm 2024 được kỳ vọng sẽ trở thành một “big year” cho ngành thời trang. Ngoài các nhà thiết kế lớn như Schiaparelli và Jean Paul Gaultier, có nhiều thương hiệu châu Á đã đang thu hút sự chú ý không chỉ tại các sàn diễn đầu năm mà còn là vài năm trở lại đây.

Từ những chiếc váy thủ công tinh xảo của nhà thiết kế Ấn Độ Rahul Mishra cho đến Robert Wun của Hồng Kông — người đã gây ấn tượng mạnh tại Cannes 2023 với chiếc váy cô dâu cháy sém — các nhà thiết kế đến từ khu vực này đang tạo nên làn sóng liên tục. Và không chỉ những thương hiệu lớn của châu Á, còn có một số thương hiệu mới nổi khác cũng khiến người hâm mộ ngạc nhiên và thích thú với cách tiếp cận thời trang đầy sáng tạo của họ. Sau đây, chúng ta hãy cùng điểm qua 10 nhà thiết kế châu Á đầy triển vọng, những người sẽ nằm trong tầm ngắm của làng thời trang vào năm 2024!

Cheney Chan

Kể từ khi ra mắt nhãn hiệu cùng tên vào năm 2012, NTK Cheney Chan đã thu hút được một danh sách khách hàng ấn tượng, trong đó có Phạm Băng Băng và Davika Hoorne. Chan kết hợp các yếu tố văn hóa từ Trung Quốc trong các thiết kế của mình, chẳng hạn như họa tiết lấy cảm hứng từ những khu vườn cổ ở Tô Châu hay truyền thống làm đồ sứ ở Cảnh Đức Trấn,… rồi biến chúng thành những bộ quần áo thêu tay tuyệt đẹp hay chiếc váy bất chấp trọng lực, làm nổi bật những yếu tố này theo đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Thái Huy

Thương hiệu Việt Thaihuy do Tô Hoàng Thái Huy sáng lập đã có khoảnh khắc hoành tráng trên thảm đỏ vào tháng 12/2023 khi người mẫu Anh Jourdan Dunn mặc chiếc váy sao biển đen của thương hiệu này tới British Fashion Awards 2023 tại London.

Kể từ khi ra mắt BST đầu tiên Ertica vào tháng 8 năm 2023, thương hiệu này đã “vụt sáng” nhờ những sáng tạo sắc sảo đặc biệt. Ertica nhằm tri ân Romain de Tirtoff—người được biết đến với bút danh Erté—nghệ sĩ người Pháp nổi tiếng trong thời kỳ Art Deco những năm 1920. Với bảng màu đen, trắng và kim loại, các tác phẩm dựa vào đường nét, tính đối xứng, hoa văn, ngôi sao và vẻ quyến rũ tổng thể của thời kỳ đó.

Buerlangma

Qiqi Yuan và Crystal Wang là bộ đôi người Trung Quốc đứng sau thương hiệu mới nổi Buerlangma. Tính thẩm mỹ nổi bật về mặt hình ảnh của họ đã tạo được tiếng vang trong ngành công nghiệp âm nhạc, đặc biệt với các nghệ sĩ như Beyoncé, Doja Cat và Megan Thee Stallion. Các thiết kế của thương hiệu này thường mang tính điêu khắc và hơi hướng của những kiểu dáng, đường cắt truyền thống nhưng lại bị phóng đại về tỷ lệ. Họ kết hợp tay nghề thủ công chất lượng cao với công nghệ, chẳng hạn như in 3D để tạo ra những “tác phẩm tương lai” kết hợp phong cách ăn mặc sang trọng độc đáo.

Yogie Pratama

Có trụ sở tại Jakarta, Yogie Pratama là người tạo nên các bộ trang phục cưới và thiết kế trang trọng đã gây ấn tượng mạnh trên mạng khi một video về BST Minuit của anh từ tháng 6/2023 viral trên mạng xã hội vì sự thanh tao và xoay quanh các họa tiết rất nữ tính như nơ và hoa. Nó thậm chí còn thu hút sự chú ý của Arianna Greenblatt, cô đã mặc một trong những chiếc váy từ BST đó đến buổi ra mắt bom tấn Barbie vào tháng 7 năm ngoái.

Thiết kế của Yogie Pratama mang nét cổ điển kết hợp hiện đại: NTK thường tham khảo kiểu thêu phức tạp quen thuộc trong kebaya truyền thống (áo trên được phụ nữ ở Đông Nam Á mặc) nhưng sửa đổi họa tiết để mang lại cảm giác mới mẻ. Các thiết kế cũng được thêm nhiều chi tiết như hạt, tua rua hoặc khối để tương phản với bảng màu champagne tinh tế.

Grace Ling

Nhà thiết kế mới nổi Grace Ling và thương hiệu cùng tên có trụ sở tại New York đã gây choáng váng với BST đầu tay tại Tuần lễ thời trang New York vào tháng 9 năm ngoái bởi sự kết hợp giữa cấu trúc tối giản và các yếu tố tương lai. Những chiếc váy tuyệt đẹp được tạo thành một cách trang nhã với kiểu dệt mờ đục hay áo nịt ngực Glitched nổi tiếng của cô được ví như cấu trúc của chiếc lồng sang trọng tạo thành từ kỹ thuật in 3D để bao bọc phần thân của người mẫu. 

Sự đơn giản trong bảng màu đen, trắng và bạc, kết hợp với những thiết kế nổi bật của Grace Ling đã được những ngôi sao thảm đỏ cũng như tín đồ thời trang ưa chuộng, bao gồm ca sĩ Jennifer Lopez, FKA Twigs, nữ diễn viên Anya Taylor-Joy và Julia Fox trong năm 2023.

Bobo Calcutta

Ayushman Mitra thành lập nhãn hiệu Bobo Calcutta của mình vào năm 2016 để tôn vinh văn hóa truyền thống của người Bengal và bày tỏ niềm vui về trải nghiệm kỳ lạ của mình thông qua may mặc. Ứng dụng khác biệt của anh về màu sắc và sự yêu thích với các họa tiết ảo giác đã đạt đến đỉnh cao trong một phong cách đặc trưng toát lên cảm giác vui tươi trong mỗi sáng tạo của mình, từ đồ ready-to-wear cho đến đồ cưới.

Trang phục của Ayushman Mitra được vẽ bằng tay hoặc thêu với thiết kế phức tạp như những bức tranh và vì vậy đã được lòng những người nổi tiếng Ấn Độ, chẳng hạn như nữ diễn viên Bollywood Aishwarya Rai Bachchan đã chọn thiết kế của anh để diện đến Liên hoan phim Cannes năm 2022.

Chrishabana

Chris Habana là một nhà thiết kế thời trang và trang sức người Philippines, người đã làm việc với các nhạc sĩ, diễn viên, người nổi tiếng kể từ năm 2008 nhưng chỉ trong vài năm gần đây các tác phẩm bắt mắt của anh mới thực sự được chú ý. Phong cách trang sức của Chris biến các thiết kế mũi nhọn, móng vuốt và dây chuyền thành những món đồ kỳ lạ và tuyệt vời có thể đeo riêng hoặc kết hợp với quần áo.

Anh ấy cũng cộng tác với các nghệ sĩ lớn để tạo ra những looks mang tính biểu tượng như vầng hào quang vàng của Beyoncé, diện mạo người máy cho chuyến lưu diễn Renaissance cũng như những diện mạo khác mà nữ ca sĩ đã mặc trên thảm đỏ vào năm 2023. Anh ấy cũng đã kiến tạo bộ đồ liền thân ấn tượng cho Doja Cat trong Scarlet tour, đồng thời bắt tay với LaQuan Smith, David Koma và Theophilio để tạo ra những phụ kiện độc đáo cho BST thời trang của họ.

Mark Gong

BST Xuân Hè 2024 của nhà thiết kế Trung Quốc Mark Gong đã thể hiện được tính thẩm mỹ cốt lõi, những người mẫu đeo kính đọc sách sang trọng, váy bút chì và áo len đan trong khi bước xuống sàn diễn với tay cầm cà phê. Điều khiến BST trở nên thú vị hơn chính là đoạn video hậu trường trong đó NTK thể hiện cách anh ấy muốn các cô gái bước đi, thể hiện năng lượng ngổ ngáo trong tiếng còi văn phòng.

Bắt đầu thành lập nhãn hiệu vào năm 2018, các thiết kế của Gong đã phát triển để mang lại nét quyến rũ dễ dàng tiếp cận: những món đồ lấy cảm hứng từ thời trang cuối thập niên 90 – đầu thập niên 00, với phong cách của người mẫu và ngôi sao nhạc rock cộng hưởng qua kiểu dáng. Jennie và Rosé (Blackpink) đều đã mặc trang phục của Gong trên sân khấu và trong các buổi chụp ảnh, DJ Hàn Quốc Peggy Gou và Olivia Rodrigo cũng là những người hâm mộ thương hiệu này.

Aomi

Omer Farooq và Anusheh Omer là bộ đôi vợ chồng tạo nên nhãn hiệu Aomi của Pakistan, ra mắt vào cuối năm 2022. Với thiết kế truyền thống đi đầu trong DNA thương hiệu của họ, các BST được lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống của Pakistan kết hợp thêu Tilla, Resham, pha trộn với những đường cắt và tỷ lệ hiện đại.

Trọng tâm thương hiệu là tính bền vững: các sản phẩm được nghệ nhân địa phương làm theo đơn đặt hàng để khuyến khích các tiêu chuẩn sản xuất thực tế hơn.

Noir Kei Ninomiya

Kei Ninomiya, bộ óc của thương hiệu Noir Kei Ninomiya, được bảo trợ bởi nhà thiết kế huyền thoại Nhật Bản Rei Kawakubo (người sáng lập Commes de Garçons). Thương hiệu riêng của Kei lấy cảm hứng từ màu đen và thế giới xung quanh. Anh tập trung vào cấu trúc phức tạp và thao tác trên vải để tạo ra những chiếc váy tuyệt đẹp mang đến cảm giác như đang ở thế giới khác. BST Thu Đông 2023 khám phá những bông hoa dưới hình thức tương lai, trong khi mùa giải Xuân Hè 2024 lại thử nghiệm với kết cấu và khối lượng. Ca sĩ người Iceland Björk đã mặc một số thiết kế của Kei để trình diễn trên sân khấu vào năm ngoái.

Thực hiện: Elio

Theo Tatler Asia