BST Resort 2023 “Shadow” của NTK Lê Thanh Hòa: Bóng mát giữa trưa hè oi ả

Ngày đăng: 03/04/23

Với ý tưởng độc đáo dành cho BST Resort 2023, NTK Lê Thanh Hòa đã mang đến một show diễn đầy mãn nhãn vào tối 31/03, với tên gọi “Shadow”, lấy cảm hứng từ những màu sắc của bóng mát êm dịu giữa trưa hè oi ả. 

Sau thành công của show “An”, Lê Thanh Hòa tiếp tục bắt tay cùng đạo diễn Long Kan, hướng đến một sân khấu đơn giản, tinh tế với tông trắng, vừa theo sát chủ đề của bộ sưu tập vừa tôn lên tối đa vẻ đẹp của các thiết kế. 

Đúng như tinh thần phóng khoáng và gần gũi với thiên nhiên của một bộ sưu tập Resort, NTK Lê Thanh Hòa đã kể câu chuyện về vẻ đẹp của sự bình yên tựa như đứng dưới những bóng râm giữa ngày ngập nắng. Từ những hình ảnh bình dị quá đỗi thân thuộc như đóa hoa, nhành lá, bờ cát vàng, bầu trời xanh thẳm hay những gợn sóng trên biển.

Với mọi người, mùa hè thường nóng nực, gay gắt nhưng với tôi, cảm giác đứng dưới bóng râm giữa ngày hè rất bình yên, thư thả. Những bóng nắng, bầu trời xanh, cuộc sống đời thường thật bình dị nhưng sẽ được tôi đưa vào thời trang để mang lại cảm giác thanh bình, tươi mát cho mọi người. Tôi muốn những thiết kế lần này sẽ tạo ra sự nhẹ nhàng, trong trẻo, lan tỏa cảm giác tích cực như chính cách tôi đang cảm nhận về mùa hè”, anh nói. 

Show diễn mở màn với những thiết kế với gam màu nóng như hồng, cam, vàng, beige,… Ngoài ra còn có các mẫu trang phục đậm chất phóng khoáng như váy cúp ngực, đầm xòe bay bổng, đầm xẻ tà bất đối xứng…, giúp các cô gái tỏa sáng trong những buổi tiệc ngoài trời mùa hè. 

Ở phần thứ hai, Lê Thanh Hòa dẫn dắt khán giả bằng loạt thiết kế mang hơi hướng hiện đại với cá tính mạnh mẽ hơn. Trong đó, phom dáng “chiếm sóng” nhiều nhất chính là các mẫu áo croptop, mini dress, blazer, quần baggy, sơ-mi oversized với chất liệu denim làm chủ đạo mang đến một bức tranh mùa hè tươi trẻ và ngọt ngào. Hình ảnh Minh Tú diện croptop xuyên thấu phối cùng váy demim thể hiện vẻ đẹp vừa thơ ngây, vừa quyến rũ. Trong khi đó, Á hậu Lệ Hằng cũng “slay” không kém với mẫu thiết kế swimsuit và màn tung tà váy cực kỳ đẹp mắt. 

Phần cuối của show diễn là loạt thiết kế ánh kim làm sáng bừng sàn runway. Chất liệu metalic, sequin được Lê Thanh Hòa tận dụng triệt để nhằm mang đến một cái nhìn hoàn toàn khác biệt so với các màn trước. Bà xã Bùi Tiến Dũng, Tiểu Vy… đều có những màn hóa thân thành nữ thần với những mẫu váy vàng gold lấp lánh. 

Như thường lệ, Lê Thanh Hòa luôn tập trung vào phần xử lý chất liệu, bởi theo anh, đây là phần khó nhất và cũng có sức hấp dẫn anh nhất. Và “Shadow” đã không làm giới mộ điệu thất vọng khi mỗi thiết kế đều có những điểm nhấn khó quên. Từ các thiết kế quen mắt, Lê Thanh Hòa đã tạo những bộ trang phục phối hợp giữa những chất liệu cứng cáp và mềm mại. Các kỹ thuật draping, xếp pli, đính kết 3D hay phong cách nhuộm tie-dye một lần nữa khiến khán giả ngưỡng mộ sức sáng tạo không ngưng nghỉ của anh và ekip. 

Xuyên suốt show diễn còn có những món phụ kiện mang cảm hứng của mùa biển gọi. Tất cả đều được thiết kế với số lượng hạn chế, chỉ dành riêng cho show diễn. Những chiếc túi nhỏ xinh mang tinh thần tươi mới của show diễn. Đặc biệt, trong BST Resort 2023 này, hai chất liệu thân thiện với môi trường như lụa Mã Châu và sợi cọ Raffia được anh ưu ái. Lụa Mã Châu cũng từng là chất liệu đinh của BST “An”, bởi nó không chỉ được làm hoàn toàn bằng các nguyên liệu tự nhiên như trái gấc, cây hương thảo, gỗ bạch đàn và bột nghệ mà còn ghi dấu ấn một làng nghề thủ công có nguy cơ bị thất truyền. Lê Thanh Hòa mong muốn tạo ra những thiết kế không chỉ đẹp mà còn có thể góp phần lan tỏa xu hướng thời trang bền vững và tôn vinh những người thợ thủ công lành nghề của làng quê Việt Nam.