Nghi vấn Kylie đạo nhái ý tưởng của nghệ sĩ trẻ

Ngày đăng: 27/10/23

Khy, thương hiệu mới của Kylie Jenner vừa ra mắt đã bị tố đạo nhái thiết kế. 

https://data2.nssmag.com/images/galleries/36592/nssgclub-khy.jpg
Nguồn: NSS G Club

Kylie Jenner vừa ra mắt thương hiệu thời trang Khy của mình và cô đã trở thành tâm điểm của cơn bão. Lý do là @betsyjohnson_, một nhà thiết kế trẻ đã cáo buộc Kylie ăn cắp ý tưởng của cô và lấy quá nhiều “cảm hứng” từ thương hiệu @products.ltd của cô mà không ghi công xứng đáng. Sự tương đồng giữa các sáng tạo thực sự là có. Nhưng một vài điểm tương đồng có đủ để kêu gọi là đạo nhái? Đâu là ranh giới giữa cảm hứng và chiếm đoạt tác phẩm của người khác? Hãy cùng nhìn lại và tóm tắt những cáo buộc (mới và cũ) về việc đạo nhái này.

Phản ứng của người hâm mộ và cáo buộc đạo nhái

Ngay khi Jenner tag tài khoản chính thức của Khy vào bài đăng trên Instagram thu hút hàng chục nghìn người theo dõi trong vòng chưa đầy 24 giờ, sự tò mò về dự án mới đã tăng vọt. Nhưng cùng với cơn sốt, đó là những lời chỉ trích và cáo buộc ăn cắp sáng tạo. Nhiều người cho rằng mức giá của thương hiệu này khá là thấp (bộ sưu tập đầu tiên dự kiến có giá dưới 200 USD), còn những người khác cho rằng ngôi sao này thiếu cảm hứng nguyên bản cho các thiết kế của mình vì chúng quá giống với sản phẩm của các thương hiệu đối thủ như The Row.

Nguồn: US MAGAZINE

Nhóm dư luận thứ ba thậm chí còn suy đoán rằng việc thiếu tính độc đáo trong thiết kế là do Kylie cố gắng vượt mặt Sofia Richie trong việc cho ra mắt dòng thời trang của riêng mình. Lời chỉ trích gay gắt nhất là đến từ Betsy Johnson, một nhà thiết kế trẻ của thương hiệu Products by Betsy Johnson. Cô đã cáo buộc người sáng lập Kylie Cosmetics đã ăn cắp ý tưởng của mình mà không công nhận xứng đáng, đồng thời chỉ ra những điểm tương đồng giữa những sáng tạo của cô và Kylie.

Kylie và sự đổ lỗi cho nhà thiết kế trẻ

Betsy Johnson không phải là người đầu tiên cáo buộc Kylie chiếm đoạt tác phẩm của người khác mà không có sự đồng ý của họ. Trong những năm qua, một số nhà thiết kế và nghệ sĩ đã tuyên bố rằng những sáng tạo của họ không được công nhận hoặc được “lấy cảm hứng” một cách công khai từ người nổi tiếng. Ví dụ, khi Jenner tung ra bộ son môi gây viral của mình, người ta nhận thấy logo này có sự tương đồng không thể phủ nhận với tác phẩm của chuyên gia trang điểm Vlada Haggerty. Kylie tránh kiện tụng chỉ bằng một thay đổi nhỏ.

Những cái tên mà Kylie và các thương hiệu của cô bị cho là đã sao chép “trái phép” bao gồm Anastasia Beverly Hills, Trixie Mattel và nghệ sĩ người Anh Sarah Pope. Ngay cả người bạn thân nhất của cô ấy thời gian trước đây, Madison Beer, cũng không được ghi nhận xứng đáng. Cách đây vài năm, Madison từng rất tức giận về bảng phấn mắt màu tím vốn được cho là sản phẩm hợp tác nhưng sau đó lại chỉ ra mắt dưới cái tên Kylie Cosmetics.

@theofficialangelt

Kylie Jenner is Being Called Out Over Her New Brand KHY by Betsy Johnson #kyliejenner #khy #khybykyliejenner #theofficialangelt

♬ original sound – angel t

Vấn đề đạo nhái trong thời trang 

Với Kylie, việc bị tố đạo nhái gần như đã trở thành thói quen. Và đối với nhiều thương hiệu khác cũng vậy.

Hiện nay. phương tiện truyền thông xã hội đã đóng vai trò hỗ trợ với văn hóa kêu gọi/lên tiếng của cộng đồng mạng. Đôi khi họ đúng, đôi khi không. Bạn có nhớ khi Jean-Paul Gaultier và phiên bản hiện đại của chiếc váy trompe l’oeil do Lotta Volkova đồng ký kết bị buộc tội sao chép một nhà thiết kế đương đại người Tây Ban Nha tên là Sergio Castaño Peña? Trong trường hợp này, những người chỉ trích Maison đã phạm sai lầm vì thiếu hiểu biết, bởi vì chiếc váy được đề cập là một món đồ lưu trữ do Gaultier thiết kế vào năm 1984.

Một ví dụ nhỏ này cho thấy việc chỉ ra những điểm tương đồng và hành động chiếm đoạt ý tưởng tưởng như dễ dàng và đơn giản để đưa ra kết luận, nhưng các tình tiết thì quá nhiều để đếm và đây là một phần bản chất của ngành thời trang. Rất khó để vạch ra ranh giới giữa sự trân trọng ý tưởng, lấy cảm hứng với việc đạo nhái, nhưng không thể phủ nhận hiện tượng này tồn tại và những nghệ sĩ ít tên tuổi hơn thường là nạn nhân.

Vấn đề là, làm thế nào những doanh nghiệp nhỏ này có thể tự bảo vệ mình khi bằng chứng đạo nhái là quá chân thật và hiển nhiên để có thể bỏ qua? Đôi khi, chỉ cần dành cho họ sự ghi nhận xứng đáng – bằng một lời đề nghị, một lời cảm ơn hoặc một loại thỏa thuận thương mại nào đó. Điều này tốt cho cả đôi bên.

Chuyển ngữ: Linh J

Nguồn: NSS G Club