Những chiến dịch marketing thời trang ấn tượng ở Việt Nam (Phần 3)

Ngày đăng: 01/10/20

Các thương hiệu thời trang ngày nay không chỉ chăm lo tập trung thúc đẩy doanh số bán hàng mà còn đầu tư rất nhiều công sức để xây dựng hình ảnh và phát triển tình cảm dành cho thương hiệu,hay nói đúng hơn họ đang dần chuyển hướng tập trung vào những chiến dịch marketing thời trang để mang lại hiệu quả mong đợi.

Một chiến dịch marketing thời trang hiệu quả không chỉ nâng cao hình ảnh thương hiệu, giữ chân khách hàng mà qua đó còn truyền tải những thông điệp quan trọng về con người và xã hội. 

Tiếp nối Phần 2  của series, ở Phần 3, Style-Republik xin giới thiệu đến các bạn những chiến dịch marketing thời trang ấn tượng đến từ các thương hiệu LE THANH HOA, VUNGOC&SON & MêMan.

Chiến dịch marketing thời trang của NTK Lê Thanh Hoà: Fashion Destination

NTK Lê Thanh Hòa có một niềm đam mê vô tận dành cho danh lam thắng cảnh của Việt Nam. Khi đại dịch COVID-19 diễn ra, Lê Thanh Hòa nhận thấy sự ảnh hưởng của nó đối với thời trang và du lịch, từ đó anh nảy ra ý tưởng quảng bá thời trang kết hợp với giới thiệu những địa danh du lịch nổi tiếng của Việt Nam qua chiến dịch “Fashion Destination”. Bên cạnh đó, anh cũng chú trọng đến tính bền vững của thời trang bằng việc sử dụng các chất liệu vải thân thiện với môi trường và dễ dàng phân hủy như linen, tơ tằm, đũi… 

Hiện tại chiến dịch “Fashion Destination” đã cùng 3 nàng thơ: Hoa hậu Kỳ Duyên, Hoa hậu H’Hen Niê và Hoa hậu Tiểu Vy đi qua Phú Quốc, Ninh Thuận và Đà Nẵng, Hội An.

Chiến dịch marketing thời trang của thương hiệu VUNGOC&SON: Vàng Son – A Better Day

Bộ sưu tập Vàng Son – A Better Day của VUNGOC&SON mang những thông điệp của niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng của đất nước sau đại dịch. Những họa tiết đầy tính ẩn dụ như chim én tượng trưng cho điềm lành và cuộc sống ấm êm, áng mây ngũ sắc thường được sử dụng trong các trang phục cung đình Huế tượng trưng cho những điều may mắn trong cuộc sống. Bộ hình của VUNGOC&SON kết hợp với Hoa hậu Đền Hùng Giáng My ở cung đình Huế, siêu mẫu Võ Hoàng Yến trong không gian âm nhạc truyền thống của dân tộc.

Chiến dịch marketing thời trang của thương hiệu thời trang nam MêMan: Mưa Ban Chiều & Long An

MêMan là một thương hiệu thời trang có chất rất riêng, không lẫn vào đâu được bởi những thiết kế mộc mạc, chân chất và phóng khoáng rất “thơ”. Để khẳng định chất lãng tử của những chàng trai MêMan, nhà sáng lập của thương hiệu là nhiếp ảnh gia Thiên Minh đã đi về miền Tây sông nước và các tỉnh miền Nam để thực hiện những bộ ảnh thời trang mang đến cái nhìn khác cho những thước phim quen thuộc về những vùng đất thân quen của đất nước, chứa nhiều tâm tư của những chàng trai trong từng khung hình. Họ có thể trẻ, có thể đã đi tận cùng những ngõ ngách ở khắp nơi, nhưng quê hương vẫn là nơi để nhớ, để trở về, bình yên và an lòng.

Thực hiện: Mỹ Đỗ