Rihanna chính thức trở thành tỷ phú nhờ gia tài Fenty

Ngày đăng: 06/08/21

Rihanna chính thức trở thành nữ nghệ sĩ giàu nhất hành tinh. Tin hay không tùy bạn, gia tài đồ sộ đó không đến từ sự nghiệp ca hát của cô!

Khi Robyn Fenty, vốn được thế giới biết đến với nghệ danh Rihanna, sáng lập thương hiệu mỹ phẩm Fenty vào năm 2017, cô tham vọng tạo nên đế chế làm đẹp khiến TẤT CẢ phụ nữ trên thế giới cảm thấy được xem trọng. Và tham vọng đó đã chính thức đưa cô bước vào thế giới của danh vọng: Thế giới của những nhà tỷ phú.

Rihanna chính thức trở thành tỷ phú nhờ gia tài Fenty
Rihanna chính thức trở thành tỷ phú nhờ gia tài Fenty

Rihanna hiện đang sở hữu khối tài sản trị giá 1,7 tỷ đô la Mỹ theo ước tính của Forbes, đưa cô trở thành nữ nghệ sĩ giàu nhất thế giới và thứ hai chỉ sau nữ hoàng giải trí Oprah Winfrey. Chỉ có điều, âm nhạc không phải là điều khiến cô ấy đạt được vị trí này. Phần lớn tài sản của cô ấy (ước tính khoảng 1,4 tỷ đô la Mỹ) đến từ Fenty Beauty, thương hiệu mà hiện tại Rihanna sở hữu 50% cổ phần sau khi bán cho LVMH. Số tài sản còn lại đến từ thương hiệu đồ lót của cô, Savage x Fenty, trị giá khoảng 270 triệu đô la Mỹ, cùng sự nghiệp ca hát và đóng phim.

Dù Rihanna không phải là ngôi sao đầu tiên tận dụng sự nổi tiếng của mình trên mạng xã hội (với 101 triệu người theo dõi trên Instagram và 102.5 triệu người theo dõi trên Twitter) để kinh doanh mảng làm đẹp, cô ấy là nhà khởi nghiệp thành công nhất cho đến thời điểm hiện tại. Ra đời năm 2017, mục tiêu mà Fenty Beauty nhắm tới là sự đa dạng (inclusivity). Các sản phẩm của thương hiệu đều trải dài với 50 màu, bao gồm cả những màu khó tìm nhất dành cho phụ nữ da màu. Bên cạnh đó, các chiến dịch quảng cáo của thương hiệu cũng chú trọng đến sự đa dạng khi sử dụng người mẫu đa sắc tộc. 

Rihanna chính thức trở thành tỷ phú nhờ gia tài Fenty
Rihanna trong chiến dịch quảng bá cho Fenty Beauty

Tròn một năm sau khi thành lập, Fenty Beauty đem về doanh thu hơn 550 triệu đô la Mỹ, đánh bại tất cả các đối thủ khác như Kylie Cosmetics của Kylie Jenner, KKW Beauty của Kim Kardashian West và Honest Co của Jessica Alba.

Bà Shannon Coyne, đồng sáng lập của công ty tư vấn tiêu dùng Bluestock Advisors cho hay: “Rất nhiều phụ nữ cảm thấy không có dòng mỹ phẩm nào dành cho làn da của họ. Tất cả chỉ có sáng, trung bình sáng, trung bình và tối. Và Fenty Beauty là thương hiệu mỹ phẩm đầu tiên làm được điều đó. Fenty tạo ra các sản phẩm cho tất cả phụ nữ.”

Fenty Beauty không phải là thương hiệu tỷ đô duy nhất của Rihanna. Tháng Hai năm nay, thương hiệu đồ lót của Rihanna mang tên Savage x Fenty đã thành công gọi vốn 115 triệu đô la Mỹ, nâng giá trị công ty lên thành 1 tỷ đô, trong đó Rihanna nắm giữ 30% cổ phần.

Không phải Rihanna làm gì cũng thành công. Tháng Hai năm nay, LVMH và Rihanna xác nhận với báo chí rằng họ buộc phải ngừng kinh doanh thương hiệu thời trang & phụ kiện cũng mang tên Fenty. Cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch như bao thương hiệu xa xỉ khác, dòng thời trang và phụ kiện của Rihanna giới thiệu bộ sưu tập cuối cùng vào tháng Mười Một năm ngoái.

Tất cả dường như đều rất hoàn hảo đối với nữ ca sỹ Rihanna, chỉ duy nhất có một điều: Kinh doanh khiến cô quá bận rộn để làm nghệ sĩ. Nếu như trước kia, cô ra album mới mỗi năm thì từ khi kinh doanh, cô đã không ra album mới nào kể từ album Anti năm 2016. 

Dù thế nào đi nữa, Rihanna cũng đã tạo nên một thương hiệu mà nó không xoay quanh cô, cô ấy đã thành công tạo nên một thế giới thời trang và làm đẹp dành cho phụ nữ trên toàn thế giới. 


Thực hiện: Mỹ Đỗ

Theo Forbes