Thương hiệu thời trang nào đang bị tìm kiếm “hàng fake” nhiều nhất?

Ngày đăng: 30/08/21

Những sản phẩm nổi bật của các thương hiệu thời trang danh tiếng hay bị làm giả, làm nhái. Điều này đã khiến các ngôi nhà thời trang đau đầu trong suốt nhiều năm liền. Tuy nhiên, bạn có muốn biết hàng nhái của thương hiệu nào được tìm kiếm nhiều nhất? 

Chúng ta đã quá quen với The Lyst Index, đơn vị phân tích hành vi mua sắm trực tuyến của khách hàng và nhãn hiệu sau đó chỉ ra top thương hiệu và sản phẩm được yêu thích nhất mỗi quý. Thế nhưng, còn có một danh sách khác, để chỉ ra rằng, đâu là thương hiệu và sản phẩm nhái mà người ta tìm kiếm nhiều nhất. 

Một nghiên cứu của Uswitch đã chỉ ra Gucci và Rolex là hai cái tên hàng đầu phổ biến nhất với những người tiêu dùng hàng giả. Phần lớn những người mua hàng giả đang tìm mua đồng hồ “Rolex giá thấp”. Trên thực tế, mỗi năm, thuật ngữ “Rolex giả” được tìm kiếm trực tuyến hơn 225.000 lần. (Rolex chắc chắn không vui với tin tức này!)

Gucci là một trong những cái tên hàng đầu phổ biến nhất với những người tiêu dùng hàng giả

Điều này có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên, với mức giá cao của những chiếc đồng hồ Thụy Sĩ chính hãng, dao động từ khoảng 5.000€ cho các mẫu bình dân đến vài chục ngàn euro cho những chiếc đồng hồ sưu tập có tuổi đời hơn 20 năm, khiến cho không phải ai cũng có điều kiện chạm đến. Năm ngoái, một mẫu Daytona Paul Newman bằng vàng vàng của Rolex được bán với giá 663.000 franc Thụy Sĩ (618.162€) tại Christie’s.

Rolex giả cũng bị tìm kiếm rất nhiều trên mạng

Louis Vuitton và Gucci cũng “lọt sổ” trong số những thương hiệu có hàng giả phổ biến nhất trên mạng, với 118.800 và 87.600 lượt tìm kiếm lần lượt. Trong đó có cả thương hiệu Yeezy của rapper Kanye West với 37.200 lượt tìm kiếm trực tuyến.

Thương hiệu Crocs nổi nhất trong năm vừa qua với những đôi dép “cực chất” hoặc cũng có thể nói là “cực xấu” (tuỳ tư duy thẩm mỹ của từng người) cũng gặp chuyện tương tự, với 25.200 lượt tìm kiếm sản phẩm nhái.

Xét về mặt sản phẩm, thắt lưng và giày thể thao Gucci giả được tìm kiếm nhiều nhất, tiếp theo là giày thể thao Yeezy Boost 350 của Kanye West.

Báo cáo năm 2019 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) về buôn bán hàng giả, thị trường này hiện chiếm 3,3% thương mại thế giới, chủ yếu là giày dép và quần áo. 

Đối mặt với hiện tượng bùng nổ này, các thương hiệu đang phản ứng theo nhiều cách khác nhau. Năm ngoái, Gucci đã ra mắt bộ sưu tập Thu Đông 2020 với những mẫu thiết kế có chữ “Fake” to đùng hướng ra mặt ngoài như cách nhiễu nhại hàng nhái thương hiệu đang tràn lan ngoài thị trường. 

Năm ngoái, Gucci đã ra mắt bộ sưu tập Thu Đông 2020 với những mẫu thiết kế có chữ “Fake” to đùng hướng ra mặt ngoài như cách nhiễu nhại hàng nhái thương hiệu đang tràn lan ngoài thị trường. 

Thực hiện: K. 

Theo Fashion Network