Gucci Cruise 2020 và những món phụ kiện “đánh cắp trái tim” giới mộ điệu

Ngày đăng: 23/12/19

Từ thế giới huyền ảo của Alessandro Michele, hai món phụ kiện mang sức hấp dẫn cổ điển bảo chứng tên tuổi của thương hiệu tiếp tục được ra đời: túi Gucci Horsebit 1955 và đôi sandal da đế xuồng.

Trong suốt khoảng thời gian hơn bốn năm Alessandro Michele đứng ở cương vị Giám đốc Sáng tạo của thương hiệu Gucci, nhà thiết kế bí ẩn này đã chiếm trọn nhiều trái tim và gặt hái được nhiều thành tựu khi kết hợp vẻ đẹp cổ điển từ nhiều thế kỷ trước vào hơi thở đương đại, để tạo nên các tác phẩm có sức hấp dẫn cổ điển độc nhất nhưng hoàn toàn hợp thời.

Bộ sưu tập Cruise 2020 của ông dành cho nhà mốt Ý cũng không phải ngoại lệ. Từ áo choàng rộng hay áo choàng không tay từ thời La Mã cổ đại đến họa tiết Mickey retro đều xuất hiện đồng loạt trên sàn diễn như một bản mash-up thời đại, thật không thể phủ nhận đây chỉ có thể là Gucci. Không cần tìm kiếm đâu xa, hai mẫu phụ kiện được ưa chuộng nhất mùa này chính là chiếc túi Horsebit năm 1955 và đôi sandal da đế xuồng.

Cả hai đều tái hiện phong cách từng rất được ưa chuộng cách đây sáu thập kỷ. Trong đó, túi Horsebit 1955 chính là sự kết hợp giữa ba hình thức khác nhau: túi đeo chéo, túi bucket và túi đưa thư (messenger bag). Chỉ riêng cái tên đã cho thấy mẫu túi mới vẫn giữ lại các chi tiết nguyên mẫu làm nền tảng thiết kế, như khóa hình móng ngựa và thanh chắn.

Câu chuyện về Horsebit bắt đầu khi chàng trai trẻ tuổi Guccio Gucci làm việc tại khách sạn Savoy ở London post WWI, nơi anh học được tầm quan trọng (và tính biểu tượng) của môn thể thao cưỡi ngựa đối với giới quý tộc, bài học độc nhất mà anh đưa vào thương hiệu mang tên mình.

Túi đeo vai Gucci 1955 Horsebit thể hiện đặc trưng của Horsebit ở mặt trước và cả các mặt bên. Với cấu trúc hình hộp, trong túi có lớp đệm và dây đeo bằng da có thể điều chỉnh được độ dài, đi cùng chất liệu canvas có họa tiết monogram GG Supreme đặc trưng, hay chất da trơn đơn sắc màu đen, đỏ, cũng như phiên bản màu xanh navy đặc biệt đi kèm đường sọc nhung.

Trong khi đó, túi xô lại mang bản sắc riêng bởi sự tương phản giữa cấu trúc hình eclipse và chất liệu da sang trọng kết hợp với dây rút. Những chiếc túi xô như thế này đủ nhỏ gọn, tiện dụng để mang đi khắp nơi nhưng cũng đủ rộng rãi để chứa các yếu phẩm hằng ngày. Tuy vậy, thiết kế này vẫn chưa quá đặc sắc để trở thành món phụ kiện “đinh” cho thương hiệu.

Với túi xô, giới mộ điệu có nhiều sự lựa chọn kết hợp màu sắc như hai tông màu trắng- đen hoặc xanh – đỏ. Cả hai mẫu túi đeo chéo và túi xô đều được nâng tầm khi kết hợp cùng các loại da đặc biệt như da rắn elaphe, đà điểu và cá sấu.

Cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, chiếc túi có kiểu dáng messenger pha lẫn ấn tượng hobo chính là sự kết hợp độc đáo giữa dáng vuông và dây rút. Vô cùng thiết thực nhờ kích thước phù hợp và cảm giác mềm mại, chiếc túi có 4 phiên bản da khác nhau và 2 mẫu canvas.

Vào thời điểm thị trường thời trang bị chi phối phần lớn bởi các mẫu túi xách có kích thước siêu nhỏ hoặc siêu lớn, Gucci 1955 Horsebit mang đến sự mới mẻ, gần gũi hệt như cô gái nhà bên khoác lên mình những bộ cánh Gucci thời thượng.

Bộ sưu tập Cruise 2020 không thiếu những món đồ lộng lẫy, và đôi giày sandal đế xuồng này gần như đã đánh bại tất cả. Nổi bật và sành điệu, chúng gần như sở hữu mọi yếu tố để trở nên nổi bật: mũi vuông, dây thắt cổ chân, đế thô và lớp lót đế màu vàng gợi nhắc hình ảnh những đôi cánh lộng lẫy của các nữ thần Hy Lạp.