Hai lần được đệ nhất phu nhân Michelle Obama “chọn mặt gửi vàng”, Công Trí sẽ mang lại điều gì trong BST Pre-Fall 2020?

Ngày đăng: 18/12/19

Công Trí từng gây nên hiệu ứng truyền thông khi được phu nhân cựu tổng thống Barack Obama diện thiết kế suit oversized màu nâu thanh lịch. Bởi bà Michelle không chỉ là một nhà hoạt động có tầm ảnh hưởng với các nỗ lực đấu tranh cho quyền lợi phụ nữ mà còn bởi gu ăn mặc thời thượng, tỏa sáng giữa giới chính khách. Vừa qua trong một sự kiện tại Singapore, đệ nhất phu nhân tiếp tục chọn Công Trí là thương hiệu đồng hành cùng mình trong quãng thời gian làm việc ở đảo quốc Sư tử.

Nếu tại sự kiện của Quỹ Elizabeth Dole, mẫu suit màu nâu cảm hứng từ trang phục pyjama được lựa chọn, mà theo tờ Vogue đây vốn là loại trang phục mà nữ chính trị gia yêu thích bởi sự thoải mái, mềm mại, thì trong sự kiện gần đây lại là mẫu thiết kế có phần vai cách điệu, hơi hướng hiện đại với các đường kẻ trắng chạy dọc từ cổ đến eo và tay áo trên nền vải đen. Chính sự đối lập của sắc Đen-Trắng đem đến điểm nhấn thú vị về mặt thị giác, đồng thời mang đến cảm giác mạnh mẽ khi kết hợp cùng quần ống suông đúng theo tinh thần mà bà theo đuổi.

Bà Michelle Obama trong thiết kế mới nhất thuộc BST Công Trí Chớm Thu 2020

Điều này cũng đã hé lộ BST mới nhất của NTK Nguyễn Công Trí sau sự kiện công bố cuộc triển lãm của anh vào giữa tháng 12 vừa qua. Với BST Chớm Thu 2020 dành cho thương hiệu Công Trí, NTK khơi gợi niềm khát khao dịch chuyển của các cô gái chốn thị thành trên chuyến hành trình kiếm tìm bản ngã thật sự trong con người mình, thoát khỏi sự náo nhiệt, ồn ào để tìm về với những gì mộc mạc, tươi đẹp nhất của tuổi trẻ. Đó cùng là lý do BST lần này không bị giới hạn trong bất kì phom dáng, chất liệu hay màu sắc cố định nào. Với mong muốn đem các sản phẩm đạt chuẩn chất lượng Ready-To-Wear đến với đại chúng, tổng thể BST là những gợi ý mix n’ match thú vị để tạo nên total-look thời thượng và căng tràn sức sống. Mỗi cô gái đều có thể tìm thấy “người bạn thân nhất” đi cùng mình, bất kể là ngày đầy nắng tại văn phòng, chuyến đi bất tận đến những miền đất mới hay đơn giản là buổi tiệc tối vui vẻ cùng bạn bè.

Từng thống trị sàn diễn Xuân-Hè 2020 vừa qua tại New York, nhưng với các thiết kế Chớm Thu 2020, lụa và taffeta sẽ nhường lại vị trí này cho các chất liệu ấm áp hơn như tweet, organza, nhung,… dẫu vẫn xuất hiện ở một số item như áo chemise trong suốt cùng váy ngắn xếp pli bên cạnh áo khoác blazer cùng croptop và quần ngắn, đầm lỡ cùng boots da cao cổ, túi da oversized… mang đậm tinh thần urban chic cho cô nàng năng động nhưng yêu thích vẻ ngoài thanh lịch.

Thật hiếm khi ta thấy NTK Nguyễn Công Trí lại đẩy mạnh chất liệu tweed nhiều đến vậy từ sau BST Coco yêu dấu. Với các bản họa tiết khác nhau từ ô sọc đến răng sói nhưng đều mang nét cổ điển trang nhã, chất liệu dành cho mùa Thu-Đông phát huy sức mạnh qua các mẫu áo khoác dáng dài có dây đai lưng to bản thắt nơ duyên dáng, suit với phần chiết eo cân đối tôn vinh đường cong phái đẹp, tạo nên vẻ ngoài mạnh mẽ, hơi hướng menswear bên cạnh áo chui cổ và quần váy ngắn trẻ trung.

Phom dáng thiết kế được biến hóa đa dạng, từ những chiếc áo blazer, suit được may đo tỉ mỉ cùng sự khắc khe của tiêu chuẩn couture ôm ấp người mặc đến các mẫu váy chữ A nhẹ nhàng, uyển chuyển theo từng bước chân. Tiếp nối tinh thần từ các mùa trước đây, kiểu áo chemise tay phồng cùng chân váy và quần lửng thể hiện rõ tính ứng dụng của BST cùng được giới thiệu cùng mẫu đầm lụa cao cấp có điểm nhấn chiết eo thú vị và xẻ tà sâu khoe khéo đôi chân thon dài.

BST cũng phô diễn tài nghệ trong việc xử lí rập trong những mẫu thiết kế tưởng chừng như đơn giản. Nếu nhìn kĩ vào mẫu đầm dáng suông màu cam, ta sẽ thấy các dải vải chạy uốn theo thân người mặc, ôm khít vừa vặn may nối với nhau bằng đường chỉ được chăm chút bởi người thợ khéo kéo và tỉ mẩn. Còn đối với các mẫu suit và áo khoác dáng dài, người mặc sẽ cảm thấy sự thoải mái khi di chuyển bởi sự ráp nối các bản rập ở tay và nách áo được thao tác vô cùng cẩn thận để có thể mang đến sự ôm dáng tuyệt đối nhưng linh hoạt đối với các cử động tại vùng vai và cánh tay.

Riêng về mặt màu sắc, Công Trí Pre-Fall 2020 mang đến đa dạng trong các sắc độ màu thể hiện trong từng look tạo nên cảm giác tươi mới cho những item vốn khá quen thuộc. Không chỉ khai thác các gam màu cổ điển như trắng, đen, beige qua các mẫu trench coat khoác ngoài váy dáng xuông được thêu họa tiết hoa cỏ hay sơ mi tay dài xếp bèo nhúng, Công Trí gợi lên dư vị đất trời chuyển sắc thu qua màu xanh rêu trong mẫu thiết kế thắt eo mạnh mẽ, vàng đất với kiểu đầm dáng xuông có thắt lưng to bảng phối với boot cùng tông hay vàng nắng trong mẫu suit vô cùng hấp dẫn. Đỏ rượu được tôn vinh trọn vẹn trên nền đầm dạ hội bằng nhung xếp nếp ở phần ngực áo để lộ phần xương vai mỏng manh. Đáng chú ý là bảng phối các tông màu rực rỡ như hồng fuchsia, tím tiên hay cam cháy, vốn là các mã màu đã được viện màu sắc Pantone tuyên bố là màu những năm qua và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Việc ứng dụng các gam màu thời thượng theo phong cách monochrome (đơn sắc) trong mẫu đầm, suit cách điệu phối cùng nơ trắng hay táo bạo hơn là áo croptop mang đến vẻ ngoài khác lạ, hấp dẫn, chắc chắn là gợi ý hoàn hảo cho những ai ưu thích các kiểu mix&match nhẹ nhàng, vui tươi.

Một BST Chớm Thu được chăm chút với những quy tắc Ready-To-Wear chính thống bởi NTK Nguyễn Công Trí, cái tên đảm bảo cho chất lượng sản phẩm. Sau những lần “chinh chiến” tại một trong tứ đại kinh đô thời trang, phong cách thiết kế của Công Trí đã có sự phát triển rõ rệt, tiết chế các chi tiết thêu đính phức tạp, vốn là “signature” của anh, thay vào đó là các trang phục thảm đỏ sang trọng và các dòng sản phẩm ứng dụng với phom dáng đặc biệt được đầu tư kỹ lưỡng từ chất liệu đến ý tưởng. Không chỉ là những mẫu trang phục dành cho tiết trời giao mùa, BST còn là tuyên ngôn của những cô gái thị thành yêu tự do và yêu bản thân. Trên chuyến hành trình, họ học được cách trân quý chính mình, trân trọng mọi người và thể hiện con người họ qua những gì họ khoác lên mình. Có thể là cô nàng mạnh mẽ, phóng khoáng với suit vải tweed thắt eo, có thể là nàng điệu đà với áo tay phồng và chân váy ngắn, hay cô tiệc tùng với đầm lụa bóng xẻ tà, đầm lệch vai quyến rũ, nhưng đều có một điểm chung: Vô cùng thời thượng và sành điệu đúng chất một quý cô cosmopolitan.

Thực hiện: Hiếu Lê