“Born to go”: Khởi đầu cho kỷ vàng son của Peter Do tại Helmut Lang

Ngày đăng: 11/09/23

Khéo léo sử dụng ngôn ngữ quê hương để thể hiện trọn vẹn tinh thần “Born” cho BST đầu tay mang tên Born to go, ngày 8/9 vừa qua, NTK gốc Việt Peter Do chính thức chào sân với vai trò Giám đốc Sáng tạo của Helmut Lang.

Những dòng chữ Việt đã xuất hiện trong tiếng vỗ tay đầy hân hoan, sự vỡ oà đan xen cảm xúc tự hào của giới mộ điệu nói chung và cộng đồng người yêu thời trang Việt Nam nói riêng tại New York Fashion Week.

Sự liên kết giữa Peter Do và Helmut Lang

Cuối những năm 80 – đầu năm 90, khi những trào lưu ăn mặc với màu sắc bắt mắt nở rộ thì Helmut Lang ra đời với những thiết kế mang phong cách tối giản, khai thác triệt để 2 gam màu đặc trưng là đen và trắng với kiểu dáng mang đậm tính kiến trúc và đương đại. Cứ như thế, nhà mốt nước Áo từng bước khẳng định bản thân và trở thành thương hiệu thời trang cao cấp có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. 

Không chỉ sở hữu bộ mã DNA đồ sộ góp phần làm nên tiền đề cho sự phát triển của ngành thời trang trong suốt 40 năm qua, Helmut Lang còn được biết đến là một trong những thương hiệu tiên phong trong việc mang hơi thở đường phố lên những đường băng cao cấp, góp phần phát triển dòng thời trang ready-to-wear. Các thiết kế của ông luôn gây ấn tượng bằng cách sử dụng triệt để những chất liệu độc đáo, điển hình như vải có tính phản chiếu. Kết hợp với việc ứng dụng công nghệ cao, từ đó làm nên những trang phục mang tầm nhìn của tương lai. Cứ như thế, Helmut Lang cùng thương hiệu của mình mở đường và dẫn lối cho một loạt các thương hiệu lẫy lừng sau này như Alexander Wang, Lee Roach, Yang Li… thậm chí những nhà thiết kế tài ba như Rick Owens và Kanye West cũng từng lấy cảm hứng từ NTK quá cố người Áo. 

Helmut Lang tại studio Long Island. (Ảnh: Daniel Trese)
Các thiết kế làm nên tên tuổi của Helmut Lang. (Ảnh: Courtesy of Helmut Lang)

Thế rồi, vào năm 2004, Helmut Lang rời bỏ đứa con tinh thần của mình sau khi nhượng lại 51% cổ phần cho Tập đoàn Prada. Thời huy hoàng của một thương hiệu biểu tượng dần vụt tắt kể từ khi được mua lại bởi Fast Retailing vào năm 2006. Trải qua nhiều lần cầm trịch bởi một loạt giám đốc sáng tạo và nhà thiết kế khách mời, bao gồm Michael và Nicole Colovos, Isabella Burley, Alix Browne, Mark Howard Thomas và Thomas Cawson, song, Helmut Lang vẫn loay hoay trong việc tìm lại những tinh hoa, sự sang trọng vốn có của bản thân đã hơn hai thập kỷ. Có lẽ cũng bởi vậy mà Helmut Lang cần tới Peter Do.

(Ảnh: Highsnobiety)

“Thế giới cần Helmut Lang” – Peter Do. Trải lòng về Thương hiệu biểu tượng, NTK gốc Việt chia sẻ thêm: “Lần đầu tiên biết tới Helmut Lang, tôi đã nghĩ mình còn quá trẻ để hiểu hết được chiều sâu trong sự sáng tạo của ông. Nhưng khi tôi bắt đầu xây dựng thương hiệu của riêng mình, tôi ngày càng hiểu hơn về nó.” Quả thật vậy, mang trong mình tư duy cấp tiến về thời trang, các thiết kế của Peter Do gây ấn tượng bởi vẻ đẹp phi giới tính cùng với kỹ thuật rập cấu trúc đối xứng với áo choàng, quần tây, áo sơ mi dệt kim cao cấp, bộ suit… Trang phục của anh chỉ sử dụng những gam màu tối giản như đen, trắng, beige nhưng luôn có sự đặc biệt, biến tấu thông qua những bản phối laying độc đáo, kĩ thuật tẩy màu ombre, resin dye, hay những chi tiết đường may nhấn nhá tỉ mỉ, đường cắt rất gọn…

Sử dụng những gam màu tối giản song các thiết kế của Peter Do vẫn mang nét đặc trưng với kỹ thuật rập cấu trúc độc đáo. (Ảnh: @doxpeter)
Peter Do chào sân với vai trò Giám đốc sáng tạo của Helmut Lang tại New York Fashion Week SS 2024. (Ảnh: Angela Weiss)

“Trong những ngày trên hành trình học tập về thời trang của tôi, không có một thương hiệu nào thể hiện rõ ràng tinh thần này hơn Helmut Lang”

Helmut Lang Spring 2024: Ánh hào quang trở lại sau 2 thập niên trập trùng

Khiến Albert Ayal – Biên tập viên của trang Up Next Designer phải thốt lên: “Revival” (hồi sinh), làm biên tập viên thời trang Brenda (@brendahashtag) “chẳng thể nhìn thấy gì vì đã khóc” quá nhiều,… là những cảm xúc mà Peter Do nhận được cho màn chào sân của mình tại New York Fashion Week. Dưới cương vị là người cầm trượng mới của Helmut Lang, những gì Peter Do thể hiện thật sự khiến giới điệu mộ không-thể-không ngóng chờ một trang sử mới của thương hiệu thời trang biểu tượng.

Bài viết thể hiện sự mong chờ dành cho Peter Do trên cương vị mới được lấy cảm hứng từ chiến dịch quảng cáo ra mắt dòng sản phẩm nước hoa của Helmut Lang vào năm 2000 do Style Not Com – trang chuyên về thời trang đăng tải. (Ảnh: Style Not Com)

Đúng với tinh thần “Born To Go” (tạm dịch: Sinh ra để tiến lên), Peter Do đã dùng con mắt ngưỡng mộ của mình để nghiên cứu về lịch sử thương hiệu, để rồi 47 looks với những hình thái “rất Helmut Lang, nhưng cũng rất Peter Do” ra đời. Tận dụng triệt để bộ mã DNA được NTK quá cố để lại kết hợp cùng cái tôi cá nhân tối giản của mình, mỗi tấm áo, cái quần được nam Giám đốc sáng tạo đưa lên sàn diễn đều ngập tràn tinh thần tối giản đầy sang trọng hệt như những năm xưa cũ của Helmut Lang.

Preview
47 looks trong BST Born to go được Giám đốc sáng tạo Peter Do trình diễn tại New York Fashion Week. (Ảnh: @helmutlang)

Ở “Born to go”, giới điệu mộ thấy gì? Đó chắc hẳn là một chuyến tàu thời trang chở đầy những kỉ niệm xưa cũ với những bộ vest tuxedo bóng mượt, những chiếc quần tây được cắt may vừa vặn gợi nhớ đến bộ sưu tập Menswear mùa Xuân 1998 – thời kỳ hoàng kim của Helmut Lang.

(Ảnh: Courtesy of Helmut Lang)

Từ những chiếc áo crombie cùng áo phông hình hộp – items đơn giản nhưng đã làm nên 4 thập kỷ mang tính biểu tượng của nhà mốt nước Áo, cho đến chiếc váy yếm hình chữ A viền bong bóng, làm bằng vải voan xuyên thấu, những chiếc quần hoạ tiết lớp lang, áo sơ mi kiểu prepster thập niên 90 tái hiện lại những năm cuối triều đại huy hoàng của một thương hiệu biểu tượng đất New York. Tất cả đều được may thủ công một cách tỉ mỉ và tái hiện đầy sống động, như một cách thể hiện sự kính trọng tuyệt đối của Giám đốc sáng tạo gốc Việt dành cho nhà sáng lập lỗi lạc Helmut Lang.

“Một thiết kế tốt là thiết kế mang lại cảm giác như nó luôn ở đó”

(Ảnh: Courtesy of Helmut Lang)

47 trang phục chứa đựng cả một thời đại hoàng kim, Peter Do khéo léo gợi nhớ về chiến dịch quảng cáo kinh điển của Helmut Lang khi sử dụng hình ảnh chiếc taxi vàng. Những bộ suit màu vàng, những chiếc áo vest được điểm xuyết bằng sợi dây ruy băng vàng bóng, mô phỏng hình ảnh chiếc taxi mang tính biểu tượng của thành phố New York. Tất cả dường như đã đưa giới mộ điệu quay trở về những tháng ngày nhà thiết kế người Áo mặc kệ những chỉ trích tiêu cực để đưa hình ảnh chiếc xe taxi vàng “rẻ tiền” tiến sâu vào mảnh đất thời trang cao cấp, xa hoa. Và rồi ông biến những sản phẩm trong bộ sưu tập được cho là không phù hợp ấy dẫn đầu xu hướng của thời đại. Không ồn ào hay quá phô trương, “Born to go” chính là lời hứa hẹn thay lời muốn nói của Peter, báo hiệu về một tương lai vĩnh cửu đang quay trở lại.

Chiếc xe taxi vàng – nguồn cảm hứng tạo nên các thiết kế trở thành xu hướng của Helmut Lang. (Ảnh: @doxpeter)
(Ảnh: @doxpeter)
Những thiết kế mô phỏng hình ảnh chiếc taxi mang tính biểu tượng của thành phố New York của “Born to go” (Ảnh: Courtesy of Helmut Lang)

Không chỉ chào sân bằng những thiết kế kinh điển thuở hoàng kim của Helmut Lang, Peter Do còn nhớ về gốc rễ của mình bằng cách khéo léo sử dụng tiếng mẹ đẻ để làm nổi bật lên tinh thần “Born to go” của BST. Đường băng đầy ý thơ của Ocean Vuong với những câu slang mang đậm tinh thần “dân chơi” Việt như: “Chơi xả láng, sáng về sớm”, “Tôi không sợ, không có vợ”, “Mất mặt mà show what”… đã làm giới điệu mộ phải xuýt xoa.

Sàn diễn chứa đầy ý thơ của Ocean Vuong với những câu slang “chất chơi” của giới trẻ Việt. (Ảnh: @dukewinn.newyork/ Duc Tran Minh Nguyen)
“Born to go” gây ấn tượng với sàn diễn phủ kín những câu thơ Anh – Việt. (Ảnh: Courtesy of Helmut Lang)

Hơn thế nữa, sàn diễn thấm đượm chất Việt này còn làm dậy sóng cộng đồng thời trang trong nước vì sự xuất hiện của người mẫu Việt Dahan Phương Oanh cùng chiếc áo sơ mi mặc ngược in tiếng Việt: “Con nhớ mẹ nhiều lắm. Con xin lỗi. Con làm mẹ buồn”. Sau khi kết thúc show diễn, vị Giám đốc sáng tạo trẻ đã chạy đến ôm lấy Mẹ mình và bật khóc vì xúc động.

Người mẫu Dahan Phương Oanh cùng chiếc áo sơ mi mặc ngược in tiếng Việt. (Ảnh: Phuong Oanh)
(Ảnh: @dahan.phuongoanh)
(Ảnh: Courtesy of Helmut Lang)
Mẹ của Peter Do không giấu nổi xúc động trước màn ra mắt của con trai cho thương hiệu Helmut Lang. (Ảnh: Cindy Ord)

Khép lại 2 thập niên lạc lõng trong vô định của Helmut Lang với show diễn mãn nhãn về cả thị giác lẫn cảm xúc, “Born to go” nhanh chóng gây tiếng vang chỉ sau một giờ đồng hồ và lọt top xu hướng ở khắp các nền tảng mạng xã hội cũng như các kênh truyền thông đại chúng. Đảm nhiệm vị trí Giám đốc sáng tạo của một thương hiệu biểu tượng quả thực là một cơ hội mới chứa nhiều tiềm năng và thách thức trên chặng đường sáng tạo của Peter Do. Hy vọng, NTK gốc Việt sẽ có sẽ tiếp nối những chất liệu có sẵn và mở ra một thời kỳ vàng son mới cho thương hiệu Helmut Lang.

Thực hiện: Khánh Hoà