5 điều cần biết về việc học thiết kế đồ cưới và đầm dạ hội

Ngày đăng: 08/10/18

Thiết kế trang phục cưới là một công việc thực sự thú vị và công phu. Vì thiết kế trang phục cưới, nhà thiết kế cần phải am hiểu về cơ thể và cấu trúc phom dáng của mỗi cô dâu. Họ cũng cần có nhiều ý tưởng để làm mới lạ và tăng thêm nét quyến rũ cho chiếc váy cưới trong ngày hôn lễ.

Muốn trở thành một nhà thiết kế đồ cưới và đầm dạ hội, đây là 5 điều cơ bản mà bạn cần phải biết.

1. Quy trình tạo nên một chiếc váy cưới

Thông thường quy trình đơn giản nhất hoàn thành một chiếc váy cưới bao gồm các bước:

– Vẽ mẫu thiết kế (Sketching the design) -> Chọn lựa chất liệu (Selecting materials) -> Tạo mẫu rập (Making the pattern) -> Cắt vải  (Cutting the silk) -> Cắt tạo mẫu ren (Cutting the lace) -> May thành phẩm (Sewing together) -> Đính kết và hoàn thiện các chi tiết (Finishing details).

Mẫu vẽ là bước đầu tiên trong quy trình thực hiện một chiếc váy cưới

2. Thao tác thủ công đóng vai trò quan trọng

Để thiết kế trang phục cưới, đa phần mỗi công đoạn đều được thực hiện thủ công để đạt được tính thẩm mỹ nhất định, nhất là công đoạn đính kết có thể tiêu tốn hàng trăm đến hàng ngàn giờ thực hiện.

Song song đó thiết kế trang phục cưới hiện đại đòi hỏi một lượng kiến thức lớn về chất liệu, khối, volume, cấu trúc và các kỹ thuật sáng tạo vải, kỹ thuật lót, kỹ thuật finishing… để tạo nên tác phẩm đạt tính nghệ thuật cao.

Trong quá trình học thiết kế đồ cưới, am hiểu về chất liệu là một trong những yêu cầu cơ bản nhất

3. Corset – Kết cấu định hình vóc dáng cơ thể

Sức mạnh của Corset chính là nằm ở kết cấu định hình vóc dáng cơ thể

Mặc dù ngày nay đã có sự mở rộng và phóng khoáng về phom dáng, nhưng một vòng eo nhỏ nhắn và vẻ đẹp gợi cảm vẫn là tiêu chí cơ bản của váy cưới. Sức mạnh của Corset chính là nằm ở kết cấu định hình vóc dáng cơ thể. Hầu hết corset dùng chất liệu ít co giãn, được gắn thêm gọng có tác dụng siết eo và đẩy ngực. Thậm chí, có những chiếc áo còn làm đầy phần hông tạo ra hiệu ứng thị giác hình chữ S rõ rệt.Cùng với sự đa dạng về chất liệu váy cưới, corset cũng được phân thành nhiều loại khác nhau: corset dùng cho váy ôm, corset dùng cho váy xòe, corset cho váy trong suốt. Mỗi loại đều phải có cách xử lý khác nhau về kĩ thuật may và khâu hoàn thiện (finishing) phù hợp với lớp áo chính bên ngoài.

Rất nhiều váy cưới ở Việt Nam cần phải sử dụng thêm mút độn ngực để vòng một của cô dâu trông nở nang hơn “một cách khó hiểu”. Thế nhưng lại không có tác dụng đẩy ngực để mang lại vẻ quyến rũ tự nhiên cho người mặc như một chiếc áo corset đúng nghĩa.

Để có được một vòng eo ôm siết, vòng một được đẩy cao, vừa với khuôn ngực mà không cần độn thêm mút ngực khi mặc trong lễ cưới là thử thách khó khăn nhất đối với Pattern Maker (người tạo mẫu rập) vì cần đến kĩ thuật tạo rập corset. Nhưng kĩ thuật may các lớp corset cũng là một quá trình học hỏi cần đến cầu toàn cao độ mà những ai học thiết kế đồ cưới cần phải nắm bắt được.

Nhưng kĩ thuật may các lớp corset cũng là một quá trình học hỏi cần đến cầu toàn cao độ mà những ai học thiết kế đồ cưới cần phải nắm bắt được.

4. The Petticoat – Tùng váy cưới thiết kế theo phom dáng

Váy xòe bồng bềnh là kiểu dáng phổ biến và được các cô dâu ưa chuộng nhiều nhất. Mỗi dáng váy xòe lại có cách xử lý rập khác nhau, nhưng hầu như không thể thiếu volume tạo độ phồng và định hình phía trong để tạo phom cho váy cưới.

Volume tạo độ phồng và định hình phía trong để tạo phom cho váy cưới

Tùy vào vóc dáng của mỗi cô dâu, nhà thiết kế đồ cưới cần phải cân nhắc tỉ lệ độ phồng và chiều dài hợp lý. Để làm ra một chiếc váy cưới hoàn hảo, cần bắt đầu từ một tỉ lệ cân đối.

Việc phân tích volume trước khi bắt tay vào dựng tùng là rất quan trọng, đòi hỏi kĩ năng về chất liệu, về độ xòe, độ đổ tương ứng với mỗi thiết kế.

Để làm ra một chiếc váy cưới hoàn hảo, cần bắt đầu từ một tỉ lệ cân đối.

5. Chất liệu tạo khối (volume)

Chất liệu dùng để tạo volume là những loại vải có độ đơ như lưới cứng, voan cứng sẽ có tác dụng đẩy phồng tốt hơn. Đặc tính của các loại vải nói chung là rũ xuống theo phương thẳng đứng, nên tùng váy dù được cắt to bao nhiêu, nếu chọn sai chất liệu thì cũng không thể tạo ra độ phồng như mong muốn nếu không có volume đẩy ra từ bên trong.

Chiếc váy cưới là sự kết tinh của quá trình sáng tạo và thủ công tỉ mỉ

Khi volume đấy ra chưa đủ so với độ rộng của tùng chính, ngoài việc chưa tạo được form mong muốn, còn gây ra một số lỗi trên bề mặt váy. Ngược lại với chất liệu tạo volume, phần tùng lót trong cùng phải được may bằng chất liệu mềm mại vì tiếp xúc trực tiếp với làn da. Phần lót này cũng có chức năng định hình cho lớp lót phồng bên ngoài, nên vẫn phải tính toán phù hợp với thiết kế. Tùy vào chất liệu vải dày hay trong suốt mà kĩ thuật làm lồng cũng có sự điều chỉnh khác nhau.

Từ những kiến thức ở trên, có thể thấy để tạo nên một chiếc váy cưới chuẩn mực và tôn vinh vóc dáng là một quy trình kỳ công và phức tạp. Tuy vậy, việc học thiết kế đồ cưới và đầm dạ hội cũng là một quá trình thú vị cho những ai say mê cái đẹp.

Khóa học Evening Gown & Wedding Dress – Thiết kế đồ cưới và đầm dạ hội

Hằng năm, F.A.C.E Fashion Workshopkhông gian chia sẻ, nghiên cứu và giảng dạy những kiến thức và tư duy mới của thời trang toàn cầu đến Việt Nam thông qua các khóa học và workshop, tuyển sinh Khóa học Evening Gown & Wedding Dress – Thiết kế đồ cưới và đầm dạ hội.

Ngoài những kiến thức thời trang căn bản khi cắt may tạo hình trang phục. Khoá học Evening Gown & Wedding Dress – Thiết kế đồ cưới và đầm dạ hội, giảng dạy trong thời gian 8 tháng, còn đưa ra phương pháp thiết lập tỉ lệ cân đối cho người mặc. Đặc biệt là các chia sẻ và hướng dẫn về kỹ thuật sáng tạo chất liệu, vì vải vóc cũng có tính phổ biến nhất định, tạo nên sự khác biệt và mới lạ với những chiếc váy cưới đã từng có.

Đặc biệt: F.A.C.E Fashion Workshop là nơi đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, mang kỹ thuật Tambour Embroidery Art – Kỹ thuật thêu đính kết trên bề mặt của chất liệu thường được dùng trong khâu chế tác haute couture (thời trang cao cấp) về giảng dạy tại Việt Nam.

Với những kiến thức chuyên sâu và hiện đại, giúp cho học viên sau khi hoàn tất khóa học có thể tự tay mình thiết kế và hoàn thiện một chiếc váy cưới, xa hơn nữa là xây dựng thương hiệu đồ cưới của riêng mình trong tương lai.

*Cần thêm thông tin khóa học vui lòng liên hệ số hotline 0965147117 (Mr Hữu Hôn – Sài Gòn) hoặc 0776609058 (Ms Huyền Lê – Hà Nội), hoặc vui lòng truy cập tại đây

Bài viết được thực hiện bởi F.A.C.E Fashion Workshop

————–
F.A.C.E Fashion Workshop 
TP.HCM: 213A, Nam Kì Khởi Nghĩa, Q.3
Hà Nội: Nhà 28, ngõ 221, Kim Mã, Q. Ba Đình
www.facefashionworkshop.com
Hotline:
Hà Nội: 0776609058 – Ms Huyền Lê
Saigon: 0965147117 – Mr Hữu Hôn