Dior là thương hiệu đứng đầu Bảng xếp hạng về tác động truyền thông, theo Launchmetrics

Ngày đăng: 07/02/21

Dior dẫn đầu, tiếp theo là Chanel, Gucci và Louis Vuitton, trong bảng xếp hạng về tác động truyền thông của các thương hiệu thời trang xa xỉ, từ công ty tư vấn Launchmetrics. Công ty ước tính giá trị hiển thị của thương hiệu trên mạng xã hội và báo chí.

Hermès, được biết đến với định vị hướng nội bộ và các khoản đầu tư tương đối nhỏ vào quảng cáo, không lọt vào top 10 ở châu Âu hoặc Mỹ, nhưng có mức độ xuất hiện cao ở Trung Quốc, xếp hạng là thương hiệu số 5 tại thị trường trọng điểm này theo bảng báo cáo.

Launchmetrics đã đưa ra bảng xếp hạng hàng quý khi các nhãn hiệu xa xỉ, bao gồm Gucci và Celine tuyên bố từ bỏ việc ra mắt bộ sưu tập theo lịch truyền thống, đi kèm việc tổ chức nhiều sự kiện bên ngoài các tuần lễ thời trang và sau khi Launchmetrics mua lại công ty tư vấn dữ liệu Trung Quốc Parklu, chuyên theo dõi các thương hiệu trên các nền tảng truyền thông xã hội như WeChat, Weibo và Xiaohongshu.

Dior Spring Summer 2021 Haute Couture. Photography by Sophie Carre, courtesy of Dior

Báo cáo xác nhận quy mô đầu tư truyền thông khổng lồ của tập đoàn LVMH trong việc gia tăng thị phần của Dior vào năm ngoái. Các biển quảng cáo, các chiến dịch truyền thông xã hội và các phát ngôn từ thương hiệu dường như đã đẩy nhận thức về ngôi nhà thời trang Paris lên một tầm cao mới, ngay cả trong thời kỳ đại dịch.

Cùng điểm qua danh sách Top 20 thương hiệu có tác động truyền thông lớn nhất trong quý vừa qua, công bố bởi chuyên trang Business of Fashion. 

Thực hiện: Kiri

Theo BOF