Kinh doanh thời trang Việt Nam: Khi sinh viên thời trang du học trở về làm thương hiệu

Ngày đăng: 27/02/21

Từng du học chuyên ngành thiết kế thời trang tại nước ngoài, họ chọn trở về Việt Nam để xây dựng thương hiệu thời trang cho riêng mình. 

Thị trường kinh doanh thời trang tại Việt Nam hiện nay ngày càng sôi động: trong đó sự trở mình của những thương hiệu thời trang lâu năm, sự tiến công của các thương hiệu Quốc tế cùng những thương hiệu mới giàu tiềm năng không ngừng phát triển mỗi ngày. Trong các thương hiệu trẻ mới được khai sinh luôn không ngừng thử thách chính mình để xây dựng vị thế, có sự hiện diện của những thương hiệu được gầy dựng từ những sinh viên thời trang du học trở về. 

Được trang bị nền tảng kiến thức về thiết kế thời trang, cùng kinh nghiệm làm việc thực tiễn tại các công ty Quốc tế, họ đã và đang tạo nên sự đột phá trong việc xây dựng thương hiệu thời trang mới tại thị trường Việt Nam. Cùng Style-Republik điểm qua những thương hiệu được xây dựng từ những nhà thiết kế từng du học thiết kế thời trang. 

Tom Trandt – Môi Điên

Sau 4 năm thành lập, Môi Điên là thương hiệu thời trang đường phố được yêu thích trong lòng các tín đồ thời trang trẻ tuổi. Năm 2016, Môi Điên được thành lập bởi nhà thiết kế trẻ Tom Trandt, chàng trai tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế thời trang trường Parsons School of Design – New York. Tom Trandt cũng là một trong 16 NTK thời trang tiềm năng được lựa chọn tham dự International Fashion Showcase (IFS) – chương trình đào tạo và triển lãm thời trang dành cho các tài năng trẻ đến từ các nước trên toàn thế giới.

Chân dung nhà thiết kế trẻ Tom Trandt

Môi Điên có chất thời trang riêng biệt trên thị trường. Các sản phẩm của Môi Điên mang những tên gọi độc đáo, thuần Việt, đi cùng các kỹ thuật hiện đại nhưng vẫn giữ được tính ứng dụng cho từng sản phẩm. Bên cạnh đó, Tom Trandt còn lồng ghép triết lý bền vững vào trong sản phẩm của mình như sử dụng vải thừa hay kỹ thuật zero-waste để tạo nên sản phẩm có tính thân thiện với môi trường. Vừa qua, Môi Điên đã áp dụng kỹ thuật AI trong bộ sưu tập mới nhất để tăng tính hiện đại cho thương hiệu đồng thời đi theo xu hướng phát triển của thời trang toàn cầu. Giới mộ điệu dự đoán, trong tương lai, Môi Điên còn nhiều tiềm năng phát triển hơn nữa tại Việt Nam. 

BST mới nhất của Môi Điên sử dụng người mẫu AI

Ly Trương – Odjects

Ly Trương, hay còn được biết đến với tên gọi Foxtly, quyết định từ bỏ công việc senior concept designer cho Dynamite Group ở Canada, rồi thu xếp để trở về Sài Gòn để với nhiều kế hoạch to nhỏ trong đầu. Cái suy nghĩ cần phải thử thách bản thân nhiều hơn nữa, không ngừng thôi thúc cô gái trẻ. Là một cô nàng đa tài, từng tốt nghiệp chuyên ngành Fashion design tại LaSalle College – Montreal và Marketing tại Carleton University, có gu thẩm mỹ riêng và có đầu óc đam mê sáng tạo, lại muốn được thử thách trong lĩnh vực kinh doanh, không có gì ngạc nhiên khiLy Trương ra mắt thương hiệu Odjects thu hút khá nhiều tín đồ thời trang và làm đẹp.

Chân dung Nhà thiết kế trẻ Ly Trương, hay còn được biết đến với tên gọi Foxtly

Ly Trương chia sẻ Odjects không chỉ là thương hiệu phụ kiện, thương hiệu mở đầu với phụ kiện nhưng dự kiến sẽ là ‘umbrella brand’ với một số brand nhỏ mang cùng gu thẩm mỹ. Các sản phẩm không sản xuất số lượng nhiều nhưng các bộ sưu tập có sự liên kết chặt chẽ, chất lượng tốt và kiểu dáng khác lạ, có giá trị sử dụng lâu dài, tuy nhiên vẫn ở một mức giá phải chăng. Ngoài ra, Odjects cũng luôn hướng đến khâu chăm sóc khách hàng thật tốt và thật ổn định. 

Sản phẩm của Odjects

Huỳnh Quang Ngọc Hân – MỘT

Huỳnh Quang Ngọc Hân – Giám đốc Thiết kế của thương hiệu giày Một. Nhiều năm về trước, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế sản phẩm (Product Design) ở Mỹ cũng như sống và làm việc tại nước ngoài một thời gian, Ngọc Hân (Giám đốc Thiết kế; Đồng Sáng lập của MỘT) quyết định về nước. Với ý nghĩ mình cần làm một điều gì đó thật đặc biệt, chị trao đổi ý định đó cùng anh Phạm Đỗ Kiến Quốc (Giám đốc Sản xuất cũng là nhà Đồng Sáng lập của MỘT hiện tại) để hiện thực hóa ý tưởng tạo nên thương hiệu giày phù hợp với bàn chân của người Việt Nam. Năm 2019, MỘT đã vào vòng chung kết giải Dezeen Awards 2019, hạng mục Wearable Design/Thiết kế Phục sức.

Huỳnh Quang Ngọc Hân – Giám đốc Thiết kế của thương hiệu giày Một

Với tinh thần tối giản trong sản phẩm – chúng ta chỉ cần một đôi giày cho tất cả hoạt động trong ngày và có thể phối với các loại trang phục – giày MỘT ra đời. Với kiểu dáng đơn giản nhất có thể, mà vẫn có cá tính riêng, để tạo nên độ nhận diện trong tâm trí người dùng khi nhìn thấy sản phẩm. Bên cạnh vẻ ngoài, kết cấu của giày cũng rất được chú trọng, là làm sao để sản phẩm có thể mang lại cảm giác dễ chịu cho người mang suốt cả ngày. 

Giày MỘT được thiết kế với tinh thần tối giản trong sản phẩm

Hiện tại, MỘT đã có Đối tác Bán lẻ tại Hà Nội, Sài Gòn và Nha Trang, thương hiệu cũng đang tăng cường phát triển thương mại điện tử thông qua bán hàng trên chính website của MỘT. Ở Nhật, MỘT đang bán tại một concept store STORIA (Nishi Kamata 7-69-1, Tokyu Plaza Kamata 6 Floor Ota-ku, TOKYO).

Morgan Minh Hằng – Profile Men 

Trở về nước sau thời gian học tập và làm việc tại Mỹ, Morgan Minh Hằng quyết định thành lập thương hiệu Profile Man khi nhìn thấy thị trường thời trang nam ở Việt Nam vào thời điểm đó quá ít lựa chọn. Vào năm 2018, thị trường thời trang nam tại TP.HCM vào bấy giờ dường như thiếu đi sự ngẫu hứng hay tươi trẻ ở mảng sơ mi nam, thay vào đó là trang phục công sở có tính an toàn trong thiết kế. Thế là Morgan Minh Hằng, sinh năm 1990, từng học chuyên ngành Bachelor of Arts – Fashion Design tại Academy of Arts University (San Francisco) quyết định startup đầu tiên của mình là một thương hiệu thời trang nam giới mang tên gọi Profile Man. 

Chân dung Nhà thiết kế trẻ Morgan Minh Hằng

Profile Man tập trung các sản phẩm sơ mi có thiết kế thoải mái, màu sắc và hoạt tiết tươi vui và đặc biệt là theo sở thích của khách hàng Việt Nam, chất liệu vải có chất lượng tốt, ít nhàu và thuận tiện để diện xuống phố trong bất cứ trường hợp nào. Sau 3 năm, Profile Man dần phát triển và có vị trí nhất định trong lòng giới mộ điệu và nhất là những chàng trai làm trong lĩnh vực nghệ thuật và sáng tạo. 

Campaign quảng bá của Profile Men

Thực hiện: Hoàng Khôi 

Ảnh: NVCC