Vì sao tăng trưởng doanh thu LVMH chậm lại trong quý III? 

Ngày đăng: 12/10/23

Tập đoàn xa xỉ LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton ghi nhận mức tăng trưởng tự thân (Organic Growth) trong quý 3 là 9% lên 19,964 triệu euro, giảm so với mức tăng 17% trong quý 2. Tăng trưởng doanh thu tự thân từ 14% lên 62.205 triệu euro trong 9 tháng đầu năm 2023.

Công ty cho biết trong một tuyên bố, sau khi tính đến tác động tiêu cực của tỷ giá hối đoái 4%, doanh thu của tập đoàn đã tăng 10%. Châu Âu, Nhật Bản và phần còn lại của châu Á đạt mức tăng trưởng organic hai con số. LVMH cho biết: “Trong môi trường kinh tế và địa chính trị không chắc chắn, tập đoàn tự tin vào sự tiếp tục tăng trưởng của mình”.

Hoạt động kinh doanh thời trang và đồ da của LVMH đạt mức tăng trưởng doanh thu organic là 16% hoặc 11%, đạt 30,912 triệu euro trong 9 tháng đầu năm 2023. Trong quý 3, mức tăng trưởng là 9% lên 9,750 triệu euro so với mức tăng 21% trong quý II.

Công ty nói thêm rằng Louis Vuitton đã mang lại thành tích xuất sắc, Christian Dior tiếp tục đạt mức tăng trưởng vượt trội ở tất cả các danh mục sản phẩm của mình, sự tăng trưởng của Loewe tiếp tục được thúc đẩy bởi J.W. Anderson. Loro Piana cũng đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ và cho ra mắt capsule collection đầu tiên được làm bằng cashmere tái chế, Fendi mở rộng mạng lưới bán lẻ của mình, trong khi Rimowa, Marc Jacobs và Berluti cũng ghi nhận những kết quả khả quan.

Nhóm kinh doanh nước hoa và mỹ phẩm của tập đoàn đã đạt được mức tăng trưởng từ 12% lên 6.021 triệu euro trong 9 tháng đầu năm 2023, nhờ động lực đổi mới và chiến lược phân phối có tính chọn lọc cao. Trong quý 3, doanh thu tăng trưởng 9% lên 1.993 triệu euro.

Nhóm kinh doanh đồng hồ và trang sức đạt mức tăng trưởng tự thân từ 9% lên 7,951 triệu euro trong 9 tháng đầu năm và 3% lên 2,524 triệu euro trong quý 3.

LVMH cho biết thêm rằng sau khi mở lại thành công “The Landmark”, cửa hàng ở New York, Tiffany tiếp tục chương trình cải tạo mạng lưới cửa hàng, đặc biệt là ở Tokyo, nơi hai cửa hàng mới được mở ở quận Ginza và Omotesando. Trong lĩnh vực đồng hồ, ở quý vừa qua Tag Heuer khai trương ở New York và Hublot được bổ nhiệm làm Đồng hồ bấm giờ chính thức cho Giải vô địch bóng đá nữ thế giới FIFA tại Úc.

Trong lĩnh vực bán lẻ chọn lọc, tăng trưởng doanh thu organic là 26% lên 12,431 triệu euro trong 09 tháng đầu năm và 26% lên 4,036 triệu euro trong quý 3. Công ty cho biết Sephora đã hoạt động tốt và tiếp tục giành được thị phần, với động lực đặc biệt mạnh mẽ ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Trung Đông. Mạng lưới phân phối của thương hiệu sẽ tiếp tục mở rộng, đặc biệt là ở Vương quốc Anh, nơi cửa hàng thứ hai sắp được khai trương. 

DFS được hưởng lợi từ sự phục hồi dần dần của du lịch quốc tế và đặc biệt là từ sự quay trở lại của khách du lịch đến các điểm đến hàng đầu là Hồng Kông và Macao. Le Bon Marché cũng đang phát triển đều đặn.

Lạm phát, bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng, cũng như nhu cầu đối với đồ uống cao cấp giảm, đây được cho là nguyên nhân khiến tốc độ tăng trưởng của LVMH chậm lại trong thời gian vừa qua. Các nhà phân tích tại HSBC lưu ý: “Nhu cầu từ người dân địa phương châu Âu dần chững lại và không có nhiều sự hỗ trợ hơn từ dòng chảy du lịch. Thành tích ở Mỹ khó có thể được cải thiện và Trung Quốc cũng gặp nhiều khó khăn hơn do môi trường kinh tế vĩ mô và lo ngại suy thoái. Trái ngược với các quý trước – khi mà tình hình không mấy lạc quan ở Mỹ được bù đắp bởi sự phục hồi ở Trung Quốc, thì trong quý 3 lại không có bất kỳ yếu tố bù đắp nào mà thay vào đó là sự bình thường hóa tăng trưởng trên diện rộng ở tất cả các khu vực địa lý”.

Sau báo cáo của LVMH, Hermès và Kering dự kiến sẽ đưa ra báo cáo vào ngày 24.10 tới đây. 

Thực hiện: K.